Vừa ra tù lại vào tù

23/08/2013 12:09 GMT+7

(TNO) Ngày 23.8, TAND Q.10 xử lưu động sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Kim Long (27 tuổi, ngụ Q.11) 4 năm 6 tháng tù về tội 'cướp giật tài sản'.

(TNO) Ngày 23.8, TAND Q.10 xử lưu động sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Kim Long (27 tuổi, ngụ Q.11) 4 năm 6 tháng tù về tội "cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng, chiều 18.4, Long điều khiển xe máy chạy trên đường Tô Hiến Thành (hướng từ đường Lý Thường Kiệt ra đường Thành Thái) thì nhìn thấy chị Trần Thị Tiểu My đang chạy xe máy cùng chiều, phía trước, trong túi áo khoác có điện thoại di động lòi ra.

Đến trước nhà số 471 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Long cho xe áp sát bên phải, thò tay giật chiếc điện thoại.

Sau đó, Long tăng ga bỏ chạy, rẽ vào con hẻm định tẩu thoát. Tuy nhiên, lúc này gặp hẻm cụt và nghe chị My truy hô nên quần chúng nhân dân vây bắt được Long giao cho công an.

Do Long vừa ra tù được 2 tháng lại phạm tội nên ngoài hình phạt nêu trên, HĐXX còn phạt tiền Long 10 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Bắt băng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh
>> Cặp bài trùng trộm cắp lãnh án
>> Người làm trộm cắp hàng trăm triệu đồng của chủ nhà
>> Dẫn độ tội phạm trộm cắp
>> Án nghiêm trọng giảm, trộm cắp tài sản tăng ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.