Tiết lộ mới về các nhà tù của CIA

09/12/2005 23:43 GMT+7

Lần đầu tiên Mỹ thừa nhận đã không cho phép Hội Chữ thập đỏ tiếp cận toàn bộ các tù nhân đang bị giam giữ trong các trại giam của nước này. Trong cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), cố vấn pháp lý hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ J.Bellinger tuyên bố Chữ thập đỏ đã tiếp xúc với mọi tù nhân trong trại Guantanamo ở Cuba.


Tuy nhiên, khi được hỏi liệu tổ chức trên đã được gặp tất cả những tù nhân của Mỹ trong các trại giam khác, câu trả lời là "không". Tiết lộ trên lập tức thổi bùng lên mối nghi ngờ về khả năng CIA đã thiết lập các nhà tù bí mật, vốn đã được Ngoại trưởng Rice cố công dàn xếp ổn thỏa trong chuyến u du. Đây là một điều khá bất ngờ vì từ trước đến nay Washington vẫn rất thận trọng trong phát biểu của mình. (BBC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.