Hiếp dâm con riêng của vợ bất thành vẫn lãnh án 14 năm tù

25/01/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Ngày 25.1, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Phụng (39 tuổi, ngụ ấp An Phú A, xã An Thạnh Tây, H.Cù Lao Dung) 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Hiếp dâm con riêng của vợ bất thành vẫn lãnh án 14 năm tù
Trần Văn Phụng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, trưa 19.11.2012 Phụng qua nhà hàng xóm nhậu say. Thấy em N.T.H.T (11 tuổi, là con riêng của vợ), đang bắt chem chép dưới kênh gần nhà nên nảy sinh "ý đồ đen tối".

Lúc T. lên bờ, Phụng đã ôm em T. vào bụi chuối gần đó để thực hiện hành vi đồi bại. 

Tuy nhiên, do T. chống cự quyết liệt, vùng dậy bỏ chạy nên hành vi cưỡng hiếp của Phụng bất thành.

Sau đó T. kể lại vụ việc cho mẹ nghe nên mẹ T. làm đơn tố cáo đến công an.

Biết không thể trốn thoát, Phụng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Hiếp dâm bất thành vẫn mang án nặng
>> Lãnh 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Bắt tạm giam nguyên thiếu tá công an bị tố hiếp dâm
>> Bắt hai sinh viên hiếp dâm bạn học
>> Án chung thân cho kẻ giết người, hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.