Hậu quả của cá độ bóng đá

16/12/2009 23:18 GMT+7

Hôm qua 16.12, TAND thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản” đối với Tống Viết Toại (32 tuổi, trú xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến tháng 9.2007, trong vai trò là thủ kho của Công ty cao su Đà Nẵng, Toại đã thông qua Đắc Minh (36 tuổi, lái xe của Công ty TNHH Ngọc Hạnh - Đà Nẵng) và Lê Tấn Minh Trí (37 tuổi, lái xe cho Doanh nghiệp tư nhân Hòa Hảo - Đà Nẵng) để tuồn 497 lốp xe và 187 yếm xe ô tô ra ngoài bán để lấy tiền tiêu xài, cá độ bóng đá. Tổng số tài sản mà Toại và đồng phạm chiếm đoạt tương đương gần 600 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt Toại 12 năm tù giam, Minh 2 năm tù và Trí 18 tháng tù.

V.P.Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.