Ván bida oan nghiệt

01/03/2012 19:48 GMT+7

(TNO) Chiều 1.3, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Thịnh (SN 1988, quê Bình Phước) 14 năm tù về tội “giết người”.

(TNO) Chiều 1.3, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Thịnh (SN 1988, quê Bình Phước) 14 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 9.9.2011, sau một chầu nhậu, Thịnh cùng nhóm bạn đi đánh bida.

Tại quán bida, Thịnh làm trọng tài ghi điểm cho Lê Văn Luận và Võ Khắc Hiệp đánh độ một thùng bia.


Bị cáo Thịnh tại phiên tòa

Sau khi đánh thua, Luận đưa tiền nhờ Hiệp đi mua bia nhưng bị từ chối.

Thấy vậy, Thịnh nói: “Mày không đi thì khỏi uống”. Hiệp liền trả lời “mày biết gì mà nói”.

Nghe vậy, Thịnh liền lấy vỏ chai bia đập vào đầu Hiệp làm vỡ cả vỏ chai.

Khoảng 15 phút sau, trong lúc đang ở lại xem đánh bida thì Hiệp kêu đau đầu và nôn ói nên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đến ngày 10.9.2011, Thịnh đến Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đầu thú.

Tin ảnh: Phước Hiệp

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Đâm chết người tại quán cà phê
>> Bắt đối tượng đâm chết học sinh
>> Dùng súng cướp tiền tại bưu điện
>> Yêu không được thì... bắn
>> Bắt đối tượng giết cậu ruột
>> Bắt kẻ mang súng đi bảo vệ sới bạc
>> Đâm chết người yêu
>> Bắt đối tượng đâm chết học sinh
>> Nhiều đối tượng truy nã bị bắt
>> Nghiện ma túy, ra tay sát hại cháu gái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.