Hàn Quốc tuyển thêm 1.000 cố vấn bạo lực trường học

15/01/2013 03:35 GMT+7

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ tuyển 500 cố vấn bạo lực học đường vào trước tháng 3. Những người này sẽ được điều tới các trường tiểu học, trung học trong cả nước nhằm ngăn chặn nạn bắt nạt và bạo lực học đường. Đến tháng 9, bộ này sẽ tuyển thêm 500 cố vấn trong kỳ thi tuyển giáo viên hằng năm cho các trường công, theo Yonhap.

Đây là đợt tăng cố vấn bạo lực học đường cao nhất từ trước tới nay ở Hàn Quốc. Động thái mới được đưa ra theo sau nhiều biện pháp của chính phủ Hàn Quốc nhằm ngăn chặn nạn bắt nạt học đường, vốn đã gây ra hàng loạt vụ tự tử ở nước này. Chính phủ Hàn Quốc từng tuyển khoảng 100 cố vấn học đường mỗi năm kể từ năm 2005.  

Minh Trung

>> Tìm cách giảm bạo lực học đường
>> Ngăn ngừa bạo lực học đường
>> Bạo lực học đường qua loạt bài giành giải Pulitzer

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.