Mỹ nói Trung Quốc ‘lố bịch' khi phủ nhận điều lực lượng quân sự đến Hải Dương-981

14/06/2014 10:00 GMT+7

(TNO) Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 13.6 đã bác bỏ khẳng định của Trung Quốc là nước này đã và sẽ không bao giờ điều động lực lượng quân sự đến khu vực Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981).

(TNO) Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 13.6 đã bác bỏ khẳng định của Trung Quốc là nước này đã và sẽ không bao giờ điều động lực lượng quân sự đến khu vực Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981).


Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam - Ảnh: Reuters 

Vị quan chức Mỹ giấu tên này gọi phát ngôn của ông Yi Xianliang, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, "rõ ràng là lố bịch", Reuters đưa tin ngày 13.6.

Căng thẳng biển Đông leo thang kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 đến vùng biển Việt Nam vào đầu tháng 5.2014.

Tàu Trung Quốc còn ngang ngược đâm húc, bắn vòi rồng vào tàu của các lực lượng chấp pháp Việt Nam và còn đâm chìm tàu cá Việt Nam tại khu vực đặt giàn khoan.

Việt Nam tố cáo Trung Quốc điều động 6 tàu chiến đến khu vực giàn khoan, nhưng ông Yi cho biết Bắc Kinh không bao giờ sử dụng lực lượng quân sự.

Theo đó, ông Yi khẳng định tại một cuộc họp báo: "Kể từ ngày 2.5 cho đến hôm nay, kể cả khi công tác khoan dầu hoàn tất, chúng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ điều lực lượng quân sự đến khu vực giàn khoan. Bởi lẽ, chúng tôi đang tiến hình những hoạt động thương mại dân sự bình thường".

"Có những lúc có tàu quân sự Trung Quốc trở về từ phía nam nhưng những tàu đó ở rất xa", ông Yi nói tiếp.

Thế nhưng, vị quan chức Mỹ bác bỏ hoàn toàn những khẳng định trên. Ông này cho biết Bắc Kinh đã sử dụng lực lượng hải quân, không quân cũng như lực lượng tuần duyên để “hăm dọa nước khác”.

Vị quan chức Mỹ nhận định ông Yi đưa ra những phát ngôn trên nhằm che đậy những gì mà Trung Quốc đang làm. Ông nói tiếp: “Trung Quốc duy trì sự hiện diện quân sự hùng hậu gần giàn khoan kể từ ngày 2.5, bao gồm trực thăng và máy bay bay lượn xung quanh giàn khoan, cùng nhiều tàu chiến vây quanh".

Tháng 5.2014, Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đang cân nhắc nhiều lựa chọn phòng vệ trước Trung Quốc, bao gồm cả việc kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế. Mỹ cũng đã nhiều lần lên án những động "khiêu khích" của Trung Quốc trên biển Đông, từng tuyên bố ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc.

Ông Ernest Bower, một chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS - trụ sở thủ đô Washington), nhận định Trung Quốc đã sai lầm khi đánh giá Mỹ sẽ không dùng lực lượng quân sự chống lại Bắc Kinh để bảo vệ Việt Nam nếu xung đột có xảy ra trên biển Đông.

Phúc Duy

>> Chuyên gia Mỹ: Bắc Kinh sai lầm nếu nghĩ Washington không dám động binh
>> Vụ giàn khoan Hải Dương-981: Việt Nam thắng thế trước Trung Quốc trong cuộc chiến tuyên truyền
>> Tổng thống Obama: Mỹ có thể động binh nếu biển Đông bất ổn
>> Mỹ lập khối đồng minh mới đáp trả sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông
>> Tạp chí The Diplomat: Trung Quốc sợ bị Việt Nam kiện ra tòa án quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.