Sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt sau một tuần được ghép gan

10/12/2006 23:52 GMT+7

Chiều qua 10.12, bác sĩ Trần Văn Thảo - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, sau một tuần lễ được ghép gan lấy từ mẹ ruột (hôm 4.12), sức khỏe của bệnh nhi T.H.P (16 tháng tuổi, ngụ ở Q.1, TP.HCM) đã tiến triển rất tốt.

Qua kiểm tra bằng siêu âm và kết quả sinh thiết phần gan mới được ghép vào cho thấy, hệ thống mạch máu và đường mật của bệnh nhi hoạt động khá tốt, phần gan ghép đã hoạt động và bắt đầu đảm nhận chức năng, bệnh nhi đã ăn súp được... Sức khỏe của chị T., người cho gan, cũng đã hoàn toàn ổn định. Qua 3 ca ghép gan trên bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2, thì ca ghép cho cháu P. được đánh giá là "suôn sẻ nhất".

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.