Phạt tù kẻ giả chữ ký PCT TP Hà Nội

17/12/2010 02:26 GMT+7

Hôm qua 16.12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Văn Minh (SN 1985) nguyên Giám đốc Công ty CP công nghệ TMP VN và đồng phạm Cầm Long Thọ (SN 1980) mỗi người 5 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, thấy dự án xây dựng văn phòng đại diện của 60 tỉnh, TP, nằm trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội chưa triển khai xây dựng nên đầu năm 2010, Trần Văn Minh và Cầm Long Thọ đã câu kết với nhau để khai thác làm ăn. Thọ đã nhờ một số đối tượng làm giả văn bản của UBND TP Hà Nội cho phép công ty của Minh được quản lý mặt bằng đất dự án này.

Văn bản giả thể hiện toàn bộ con dấu của UBND TP Hà Nội, chữ ký và chức danh của ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND TP. Mặc dù biết văn bản là giả mạo nhưng bị can Trần Văn Minh vẫn sử dụng để mời chào một số đối tác thuê mặt bằng. Trong đó, Minh đã lừa ông Bùi Chí Ngọc, Giám đốc Công ty CP B.N.C thuê đất dự án với giá 18.000 đồng/m2/tháng, qua đó chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.