CĐ Viễn Đông và giải pháp đầu ra cho sinh viên

25/03/2014 14:52 GMT+7

Ngày 21.3.2014, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cùng Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố "Bản tin thị trường lao động Việt Nam - Số 1, quý 1, năm 2014", theo đó có hơn 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.

Ngày 21.3.2014, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cùng Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố "Bản tin thị trường lao động Việt Nam - Số 1, quý 1, năm 2014", theo đó có hơn 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.

 

 


Giảng viên và tân sinh viên ĐH Valdosta (Mỹ) trong lớp học tại Trường CĐ Viễn Đông - Ảnh: Hải Đông

Đã từ lâu hiện tượng làm việc trái ngành, cử nhân đại học (ĐH) giấu bằng đi làm công nhân là thực trạng báo động trên cả nước. Cơn lốc chạy theo bằng ĐH đã làm nguồn cung nghề không đủ cung cấp cho nguồn cầu của doanh nghiệp và xã hội. Nguồn nhân lực đang trong tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”.

Trường cao đẳng (CĐ) Viễn Đông TP.HCM từ nhiều năm nay đã liên tục đổi mới chương trình đào tạo từ liên kết quốc tế, trao đổi giảng viên với các ĐH lớn trên thế giới, tăng đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp. Ngoài ra, việc cập nhật hóa các chương trình đào tạo cũng đã bắt đầu khi các doanh nghiệp hàng đầu trong nước yêu cầu.

Để đạt được 100% sinh viên CĐ ra trường có việc làm ngay, đúng ngành là việc khó, ngay cả khi chương trình và chất lượng đào tạo của trường đã được đổi mới. Tuy nhiên, những việc làm ngay tại trường như công tác quản trị, kế toán, sửa chữa cơ sở vật chất, xây dựng, tuyển sinh, thư viện... đã là nơi tiếp nhận nhiều sinh viên tốt nghiệp các khóa, các ngành. Đây cũng là nơi để ban lãnh đạo kiểm tra trực tiếp chất lượng đầu ra của sinh viên. Kế đến trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên của trường cũng đều đặn đăng các bản tin tuyển dụng trên trang web và thường xuyên gặp gỡ giới thiệu việc làm cho các cựu  sinh viên.

Tuyển sinh 2014, Trường CĐ Viễn Đông vẫn tổ chức thi tuyển “3 chung” của Bộ GD-ĐT vào các ngày 15, 16.7.2014 với 3.150 chỉ tiêu.

Ngoài ra, trường còn được Bộ GD-ĐT cho phép xét tuyển riêng 1.350 chỉ tiêu từ điểm học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT/THBT (HK 1, 2 lớp 10, HK 1, 2  lớp 11 và HK 1 lớp 12). Điểm trung bình các môn xét tuyển theo khối thi phải đạt từ 5,5 trở lên. 

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Tại các sở GD-ĐT (trường THPT): từ 17.3 đến 17.4.2014.

- Tại Trường CĐ Viễn Đông: từ 18.4 đến 28.4.2014.

* Khu trường mới: lô số 2, khu công viên phần mềm Quang Trung, Q.12, TP.HCM.

* Cơ sở Phú Nhuận: 164 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Chi tiết liên hệ: 0977334400 - 0962050303 - 0964050202

Hải Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.