Sắm công cụ hỗ trợ để đi cướp

04/04/2014 20:02 GMT+7

(TNO) Ngày 4.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Thái Hoàng Em 10 năm tù, Huỳnh Công Lập (cả hai cùng 24 tuổi, ngụ Kiên Giang) 8 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

(TNO) Ngày 4.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Thái Hoàng Em 10 năm tù, Huỳnh Công Lập (cả hai cùng 24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) 8 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Hai bị cáo sau phiên toà
Hai bị cáo sau phiên toà

Liên quan vụ việc, trước đó, Thái Thanh Tâm (32 tuổi, chị ruột Em) lãnh 18 tháng tù (án treo) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo bản án sơ thẩm, Thái Hoàng Em từng là người làm thuê cho bà Võ Thị Liên (ngụ đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3), biết nhà bà Liên có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đầu tháng 2.2013, Em về quê ở Kiên Giang rủ Huỳnh Công Lập tham gia phi vụ này. Sau khi bàn bạc kế hoạch thực hiện, ngày 13.2.2013, Em chở Lập lên Sài Gòn bằng xe gắn máy, sau đó cả hai đi mua roi điện, dao, găng tay, băng keo dùng để thực hiện kế hoạch.

Rạng sáng ngày 15.2.2013, Lập và Em trèo cột điện đột nhập nhà bà Liên, vào tầng thượng lầu 3 và trốn trong đó suốt ngày. Đến tối cùng ngày, Em và Lập cầm dao và roi điện xuống tầng dưới lần lượt khống chế chị Nhàn và em Tuấn, con bà Liên. Sau khi khống chế được hai nạn nhân, Em buộc chị Nhàn phải mở két sắt để lấy tài sản. Sợ hãi, chị Nhàn đã mở két sắt cho Em, Lập lấy toàn bộ tiền vàng nữ trang, máy ảnh, điện thoại di động bỏ vào túi.

Cùng lúc này, phát hiện bà Liên đi làm về nhà, Lập và Em đưa Nhàn xuống nhà mở cửa và hăm dọa nếu Nhàn la lên sẽ bị bọn chúng giết chết. Khi bà Liên vừa dắt xe vào nhà thì bị bọn chúng tiếp tục khống chế đưa vào trong nhà. Sau khi khống chế được các nạn nhân, lấy được tài sản, Em và Lập lấy xe gửi ở Trung tâm dạy nghề quận 3 tẩu thoát.

Sau khi gây án, Em cùng Lập về nhà chị ruột Em ở Cần Thơ. Tại đây, Em nói cho chị gái là Thái Thanh Tâm biết vừa mới cướp được tiền, nữ trang và nhờ chị đem bán số vàng vừa cướp được. Tâm đồng ý và đem bán số vàng trên được 33 triệu đồng, cộng với 57 triệu đồng tiền mặt, Em và Lập chia đôi. Ngoài ra, Lập còn được chia 1 điện thoại di động, còn Em giữ 2 chiếc điện thoại, 2 máy chụp hình, Tâm được Em cho 1 máy chụp hình. Sau khi có tiền, Em đón xe đi Khánh Hòa, còn Lập về Bình Dương trốn.

Ngày 19.2.2013, Em và Lập đã bị công an bắt giữ.

Tin, ảnh Lê Quang

 >> Bắt băng trộm cáp viễn thông bằng xe cẩu
>> Bắt tên nghiện trộm cắp trong lúc chờ mua ma túy
>> Băng trộm cắp xe máy lãnh án
>> Điều tra vụ xúi giục trẻ em trộm cắp sâm Ngọc Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.