Tạm giữ hành chính hai đối tượng liên quan đến vụ phá rừng M’Đrắk

22/08/2012 19:45 GMT+7

(TNO) Ngày 22.8, lãnh đạo Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành xử lý vụ phá rừng ở H.M’Đrắk gây xôn xao dư luận những ngày qua và sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đề nghị khởi tố bị can nếu có dấu hiệu nghiêm trọng.

(TNO) Ngày 22.8, lãnh đạo Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành xử lý vụ phá rừng ở H.M’Đrắk gây xôn xao dư luận những ngày qua và sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đề nghị khởi tố bị can nếu có dấu hiệu nghiêm trọng.

Bước đầu, lực lượng kiểm lâm H.M’Đrắk đã xác định và tạm giữ hành chính hai người liên quan trực tiếp đến vụ phá rừng là Đinh Văn Đệ (trú ở Tuy Hòa, Phú Yên) và Y Tài Niê (còn được gọi là Ma Huân, trú xã Cư Prao, H.M’Đrắk).

Đệ khai nhận đã điều khiển một xe múc để phá rừng, và chủ xe múc là L.T.L, trú ở xã Ea Ly, H.Sông Hinh (Phú Yên).

Còn Y Tài Niê khai nhận đã thuê xe múc nói trên ủi đường vào rừng để làm rẫy.

Diện tích rừng bị phá được xác định là 7.348 m2, phía địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 5.670,5 m2, tỉnh phía Phú Yên: 1.677,5 m2; số gỗ bỏ lại hiện trường hơn 4 m3.

T.N.Quyền

>> Tan hoang rừng M’ĐRắk
>> Phá rừng để nuôi tôm
>> Khởi tố, bắt giam 5 cán bộ liên quan đến phá rừng
>> Phú Quốc lập đoàn kiểm tra việc phá rừng
>> Vụ phá rừng giáp ranh Phú Yên và Đắk Lắk: Cảnh sát môi trường sẽ vào cuộc
>> Vụ kiểm lâm làm ngơ cho lâm tặc phá rừng: Bao che cho cấp dưới?
>> Làm rõ việc kiểm lâm làm ngơ cho lâm tặc phá rừng
>> Lâm tặc rầm rộ phá rừng, kiểm lâm “không biết”
>> Ngăn chặn vụ phá rừng quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.