Hoa mặt khỉ không phải "hàng photoshop"

18/06/2013 06:54 GMT+7

(TNO) Xuất hiện trên internet khoảng một năm trước đây nhưng nhiều người không tin lắm về sự tồn tại của bông hoa kỳ lạ này. Họ cứ nghĩ rằng đây là một sản phẩm của photoshop không hơn không kém.

Mới đây, Oddity Central khẳng định loài hoa lan khỉ (Monkey Orchid) là có thật và sống ở vùng miền núi Ecuador, Colombia và Peru, trên độ cao từ 1.000 - 2.000 m so với mực nước biển.


Khi hoa lan khỉ nở, người ta nhìn thấy khuôn mặt của một chú khỉ trong đó - Ảnh: Oddity Central

Tên khoa học của nó là Dracula simia, với "Dracula" là gợi ý về sự giống nhau giữa những cựa dài của nó với răng nanh của ma cà rồng và "simia" nghĩa là "con khỉ" trong tiếng Latin.

Không có mùa cụ thể, loài hoa quý hiếm này có thể nở hoa bất cứ khi nào. Mặc dù tên là hoa lan khỉ nhưng loài hoa này lại có mùi như cam chín chứ không phải... mùi chuối!

Khánh Lâm

>> Hoa loa kèn trắng phố Hà Nội
>> m 10 độ C, hoa vẫn mọc
>> Hà Nội hoa sưa
>> Nga sắp sản xuất nước hoa... thiên thạch
>> Hoa lan mang tên thủ tướng Úc
>> Sắp có hoa lan mang tên Thủ tướng Myanmar
>> Hoa lan giả dạng nấm mốc để dụ “mồi”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.