Israel đóng cửa không phận phía bắc

06/05/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Israel đã đóng cửa không phận dân sự phía bắc vào chiều ngày 5.5 theo sau những cáo buộc về việc nước này không kích Syria trong vài ngày qua.

Hãng hàng không Arkia cho biết họ buộc phải hủy các chuyến bay nội địa từ Haifa đến Eilat vì chỉ thị đóng cửa không phận phía bắc cho đến ngày 9.5 của quân đội Israel, theo tờ Jerusalem Post.

Israel đóng cửa không phận phía bắc
 Binh sĩ Israel đóng tại cao nguyên Golan - Ảnh: AFP

Việc đóng cửa không phận phía bắc xảy ra sau khi quân đội Israel triển khai hai khẩu đội phòng thủ tên lửa Iron Dome ở các thành phố phía bắc vì căng thẳng gia tăng với Syria theo sau những cáo buộc không kích.

Quân đội Israel thông báo không phận dân sự phía bắc hiện được quản lý bởi không quân Israel và nhà chức trách dân sự, dựa theo những đánh giá mới nhất.

Trong những ngày qua, một khẩu đội Iron Dome đã được triển khai tại Haifa trong khi một khẩu đội khác được đưa đến Safed, theo một nguồn tin quốc phòng cao cấp. Nguồn tin nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên hệ thống được triển khai ở phía bắc.

Sơn Duân

>> Israel bị cáo buộc không kích Syria
>> Syria tố Israel bắn tên lửa vào Damascus
>> Mỹ nghi Israel không kích Syria
>> Israel bắn hạ máy bay không người lái từ Li Băng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.