Kỷ luật Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ

28/12/2007 23:45 GMT+7

Vừa qua tại Cần Thơ, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng do ông Nguyễn Văn Đảm, Ủy viên, làm trưởng đoàn đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực thi luật pháp của các cơ quan Nhà nước.

Tại buổi tiếp xúc với một số cơ quan báo chí vào sáng qua 28.12, ông Nguyễn Văn Đảm đã biểu dương một số văn phòng đại diện báo chí đóng trên địa bàn TP Cần Thơ, trong đó có Thanh Niên về việc đã có những nội dung phản ánh chính xác, góp phần thêm cho đoàn kiểm tra. Những sai phạm chính (Thanh Niên đã có nhiều thông tin điều tra trước đây) xoay quanh các vụ việc: địa phương chủ trương trích thưởng 5,3 tỉ đồng tiền thu vượt dự toán của Cục Thuế Cần Thơ và Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ (trong 2 năm 2004 và 2005) sai Luật Ngân sách; vụ sai phạm tại Trung tâm Bowling, trong đó việc buông lỏng quản lý đã để Công ty Tân Thạnh sang nhượng đất trái phép để thu lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước; vụ sai phạm trong việc giao đất cho Công ty Nam Vinh, trong đó đã chỉ đạo giao đất có thu tiền lô đất thuộc phạm vi đất chuyên dụng phục vụ vui chơi, giải trí...

Được biết, liên quan đến những sai phạm nêu trên, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật Ban cán sự Đảng và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ chịu hình thức kỷ luật khiển trách do đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, dẫn đến sai phạm trong quản lý sử dụng đất và cho thuê đất ở một số dự án không đúng quy định của Luật Đất đai. Ban Cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ cũng đã quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước thu từ tiền hỗ trợ của Quân khu 9 và trích thưởng thu vượt trái quy định, vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước.  Đối với ông Võ Thanh Tòng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã nhận kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Được biết, với cương vị lãnh đạo nêu trên ông Võ Thanh Tòng đã buông lỏng quản lý trong chỉ đạo thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số dự án. Ông Tòng cũng đã chủ trương cho trích thưởng thu vượt sai thẩm quyền, vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước, gây dư luận xấu.

Ông Phạm Phước Như, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng nhận kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ông Như cũng là người có trách nhiệm trực tiếp về quản lý Nhà nước của UBND TP trong việc chuyển nhượng Trung tâm Bowling; thiếu chặt chẽ trong việc chỉ đạo và quản lý tiền hỗ trợ của Quân khu 9, ký văn bản thu, chi tiền trích thưởng, thu vượt sai Luật Ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Đảm cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đã để xảy ra những sai phạm: ký quyết định giao đất sai pháp luật, sử dụng ngân sách sai mục đích. Cụ thể là các cơ quan: UBND TP Cần Thơ, Sở Tài chánh, Cục Thuế, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Công ty xổ số kiến thiết.

Được biết, sắp tới Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ có quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với hai ông Võ Thanh Tòng và Phạm Phước Như.

Hồng Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.