Chuyển hồ sơ vụ án "luật sư lừa đảo" Lê Bảo Quốc về Bình Dương xử lý

20/12/2006 08:37 GMT+7

Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho hay ngày 19/12, cơ quan tiến hành tố tụng TP.HCM vừa quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “luật sư lừa đảo” Lê Bảo Quốc về cho tỉnh Bình Dương tiến hành truy tố và xét xử theo thủ tục chung. Việc thay đổi cơ quan xử lý Lê Bảo Quốc không ảnh hưởng đến tội danh cũng như hành vi phạm tội của cựu luật sư này.

Hiện Viện KSND tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn tất cáo trạng để truy tố Quốc ra trước tòa đề xét xử về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “đưa hối lộ”, "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "làm giả giấy tờ, tài liệu..." và "trốn khỏi nơi giam giữ".

Như Thanh Niên đã thông tin, Lê Bảo Quốc đã bị bắt quả tang khi nhận 3 tỉ đồng của một đương sự với lời hứa hẹn "chạy án". Sau đó, cơ quan điều tra đã làm rõ được nhiều hành vi táo tợn khác của Quốc có tính chất tương tự. Theo cơ quan điều tra, Lê Bảo Quốc đã chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng và gần 70.000 USD. 

M.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.