Lừa đảo gần 50 tỉ, nữ "siêu lừa" lãnh án chung thân

08/06/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Số tiền lừa được (gần 50 tỉ đồng), Thủy dùng chi tiêu cá nhân. Có ngày, nữ “siêu lừa” đốt 1-2 tỉ đồng vào xổ số, lô đề.

 >> Lừa ngân hàng, vào tù
>> Một doanh nghiệp Oman lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam
>> Giả danh giảng viên, lừa đảo hàng trục triệu đồng
>> Lãnh 13 năm tù vì chiếm đoạt tiền ngân hàng

Chiều 8.6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thị Thu Thủy (42 tuổi, nguyên chuyên viên Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải) mức án tù chung thân vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do cần tiền để chơi cờ bạc, chi tiêu cá nhân, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2009, Thủy “nổ” với các đồng nghiệp trong cơ quan là gia đình mình có hai công ty hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án ở Hưng Yên, Vĩnh Phúc, TP.HCM.

 tù chung thân
Bị cáo Trần Thị Thu Thủy lãnh án tù chung thân can tội lừa đảo gần 50 tỉ đồng

Thủy còn khoe có quan hệ với nhiều nơi có thể mua ô tô thanh lý, tân trang xe bán cho CSGT, kinh doanh chứng khoán, thẻ golf... Thủy đã đề nghị các đồng nghiệp cho Thủy vay tiền với lãi suất cao.

Để tạo dựng lòng tin cho các nạn nhân, những lần đầu, Thủy trả gốc cùng lợi nhuận nhanh chóng. Trên thực tế, Thủy dùng tiền của người vay sau trả cho người vay trước.

Do vậy, 9 bị hại đã “sập bẫy” của Thủy với tổng số tiền gần 50 tỉ đồng.

Số tiền này, Thủy khai đã chơi cờ bạc, lô đề và chi tiêu cá nhân. Thậm chí, có ngày, Thủy chơi xổ số, lô đề hết 1-2 tỉ đồng. Càng chơi càng thua, Thủy tiếp tục kêu gọi đồng nghiệp “đầu tư”.

Thái Uyên

>> Nữ thủ quỹ trường quốc tế chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng
>> Tạm giam đối tượng lừa đảo “quay vòng” sổ đỏ
>> Giả danh công an lừa chạy án
>> Kẻ lừa đảo ra đầu thú
>> Cảnh giác lừa đảo chuyển tiền qua ATM
>> Nghi can lừa đảo ra đầu thú
>> Phạt tù chung thân giám đốc lừa đảo 1 triệu USD
>> Cổ phiếu Facebook "bốc hơi" 25 tỉ USD
>> Làm giả con dấu, nguyên CSGT cùng đồng bọn hầu tòa  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.