Kê khống đất, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng

07/12/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Mặc dù số nhà đất, ao hồ mà Tâm kê khai chỉ được bồi thường hơn 200 triệu đồng nhưng do hành vi thiếu trách nhiệm của Quốc, Tâm được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.

(TNO) Ngày 6.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thành Tâm (ngụ quận 2) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thế Quốc (cán bộ địa chính của phường An Lợi Đông, quận 2) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.


Cơ quan CSĐT đang đọc lệnh bắt tạm giam Quốc - Ảnh: Đàm Huy

Theo kết luận điều tra, năm 2009, Tâm đã kê khai gian dối căn nhà 36 m2 và gần 200 m2 ao nuôi cá thành căn nhà gần 50 m2, hơn 317 m2 nhà, đất - nằm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Lợi Đông, quận 2).

Quốc là người được UBND phường An Lợi Đông giao nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định hồ sơ pháp lý bồi thường. 

Mặc dù Quốc đã phát hiện hồ sơ kê khai nhà đất của Tâm không đúng, sai vị trí nhưng không tiến hành xác minh thực tế… mà vẫn đề xuất lãnh đạo UBND phường An Lợi Đông xác nhận pháp lý.

Từ cơ sở này, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 đã làm thủ tục bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho Tâm với tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng; trong đó bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất là hơn 455 triệu đồng, hỗ trợ tái định cư là hơn 3,2 tỉ đồng.

Qua xác minh, số nhà đất, ao hồ mà Tâm kê khai chỉ được bồi thường hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đàm Huy

>> Lập công ty 'ma' để lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế
>> Điều tra vụ giả danh đại tá công an để lừa đảo
>> Lừa đảo, nữ thầy bói lãnh án
>> Khởi tố 3 giám đốc lừa đảo ngân hàng
>> Cô giáo lừa đảo lãnh án 19 năm tù
>> Thầy bói' lừa đảo, lãnh 18 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.