'Kỳ án trộm dê' xử phiên sơ thẩm lần 14: Khiêng bị cáo vào phòng xử án

10/01/2014 16:45 GMT+7

(TNO) 14 giờ hôm nay 10.1, bị cáo Trần Thị Kim Nguyệt (43 tuổi, ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), bị cáo trong vụ 'kỳ án trộm dê', đã được cảnh sát hỗ trợ tư pháp công an huyện Bắc Bình... khiêng vào phòng xử án.

(TNO) 14 giờ hôm nay 10.1, bị cáo Trần Thị Kim Nguyệt (43 tuổi, ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), bị cáo trong vụ "kỳ án trộm dê", đã được cảnh sát hỗ trợ tư pháp Công an huyện Bắc Bình... khiêng vào phòng xử án.

>> Kỳ án trộm dê' xử phiên sơ thẩm lần thứ 14: Cả phiên tòa chờ... bị cáo
>> ‘Kỳ án trộm dê’ xử phiên sơ thẩm lần thứ 14
>> Nóng bỏng phiên tòa xét xử “kỳ án trộm dê”


Bị hại hỗ trợ cảnh sát tư pháp đưa bị cáo vào phòng xử án

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, trong sáng ngày xét xử thứ hai (10.1), phiên sơ thẩm thứ 14, bị cáo Kim Nguyệt vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Đến 14 giờ cùng ngày, cảnh sát hỗ trợ tư pháp Công an huyện Bắc Bình đã dùng xe chuyên dụng chở bị cáo Nguyệt từ Trạm y tế thị trấn Lương Sơn đến địa điểm xử án (cách khoảng 15 km).

Điểm đáng lưu tâm là chính bị hại Lê Thị Kim Y đã giúp cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bị cáo Nguyệt lên xe chuyên dụng, cũng như... khiêng bị cáo Nguyệt vào phòng xử án. Tại phòng xử án, bị cáo Nguyệt được bố trí nằm trên một chiếc ghế bố, đặt trước vành móng ngựa. Phiên tòa tiếp tục làm việc.


Cảnh sát hỗ trợ tư pháp Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) dùng xe chuyên dụng đưa bị cáo Nguyệt từ trạm y tế đến địa điểm xử án

Theo bác sĩ Dến (bác sĩ được tòa chỉ định đi theo tổ công tác để xác minh tình trạng sức khỏe của bị cáo Nguyệt), Các nhân viên y tế ở Trạm y tế thị trấn Lương Sơn cho biết chị Nguyệt bị tụt huyết áp, hạ đường huyết, phải truyền nước. Nhưng hiện nay, theo bác sĩ Dến, qua thăm khám, xác định tình trạng sức khỏe của chị Nguyệt đã ổn định hơn.

Luật sư Lê Quang Y, luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo Kim Nguyệt, nhận xét: "Trong gần 20 năm hành nghề, tôi chưa gặp trường nào như thế này".

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Viện KSND tối cao yêu cầu báo cáo 'kỳ án trộm dê
>> Lại điều tra bổ sung kỳ án trộm dê
>> Kỳ án trộm dê' ở Bình Thuận: Yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo tòa án
>> Triệu tập bị can ‘kỳ án trộm dê’ ở Bình Thuận
>> Kết luận điều tra mới về 'kỳ án trộm dê' vẫn tù mù
>> Kỳ án trộm dê: Bị can khiếu nại cơ quan CSĐT
>> Kỳ án trộm dê': Bị can tố cơ quan CSĐT lên Viện KSND tối cao
>> “Kỳ án” trộm dê: Ban Nội chính Tỉnh ủy vào cuộc
>> Lần thứ 13 xét xử kỳ án trộm dê ở Bình Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.