Triển khai dự án xác định sớm dị tật thai nhi

20/12/2006 01:18 GMT+7

Ngày 19/12, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em cho biết, bắt đầu từ tháng 12/2006 đến 2010, cơ quan này phối hợp với Bộ Y tế thực hiện dự án xác định sớm dị tật thai nhi, trước mắt sẽ triển khai tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Hà Nội), Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

Dự án sẽ triển khai ở hầu hết các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, kể từ 2008. Dự án có thể giúp phát hiện 99% dị tật thai nhi, và từ khi thai nhi được 2 tháng tuổi.

Cùng ngày, ông Hà Đình Bốn, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em) cho biết các hành vi liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi: tàng trữ tài liệu về phương pháp tạo giới tính, bắt mạch, bói toán, siêu âm, xét nghiệm gien, nước ối, tế bào... để lựa chọn giới tính thai nhi sẽ bị phạt tiền từ 500 ngàn đến 7 triệu đồng, thậm chí người thực hiện có thể bị tạm đình chỉ hành nghề từ 1-3 tháng.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.