Dấu hiệu bệnh Parkinson

13/12/2009 00:04 GMT+7

Theo tờ The Times of India, các chuyên gia thuộc trường Penn State Hershey College of Medicine (Mỹ) đã khảo sát dáng đi của những người mắc bệnh Parkinson để phát hiện dấu hiệu bất thường về thể chất, có thể là biểu hiện ban đầu rất sớm của bệnh.

Họ nhận thấy ở những người mắc bệnh Parkinson, cánh tay đu đưa không đối xứng, cụ thể là một cánh tay không đu đưa hết biên độ theo nhịp bước đi so với cánh tay kia. Các nhà nghiên cứu cũng so sánh sự đu đưa cánh tay của 12 người mắc bệnh Parkinson với 8 người không mắc bệnh. Phân tích biên độ cánh tay và tốc độ đi, các nhà khoa học đã nhận thấy những người mắc bệnh Parkinson có mức không đối xứng lớn đáng kể so với những người bình thường.  

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.