Người phụ nữ bị đâm thấu tim đã hồi phục sức khỏe

28/03/2014 13:30 GMT+7

* Cứu sống kịp thời một phụ nữ bị đâm thấu tim (TNO) Người phụ nữ bị đâm thấu tim được các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) kịp thời cứu sống, đã tỉnh táo, hồi phục sức khỏe.

* Cứu sống kịp thời một phụ nữ bị đâm thấu tim

(TNO) Người phụ nữ bị đâm thấu tim được các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) kịp thời cứu sống, đã tỉnh táo, hồi phục sức khỏe.

 Bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân - Ảnh: Thanh Vạn
Bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân - Ảnh: Thanh Vạn

Sáng 28.3 bệnh nhân Phan Thị Nga (42 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã tỉnh táo và trò truyện bình thường

Trước đó, vào lúc 17 giờ 35 phút chiều 23.3, Bệnh viện quận Thủ Đức tiếp nhận bệnh nhân Nga trong tình trạng nguy kịch, khó thở, tụt huyết áp, có một vết thương thấu ngực trái khoảng 2 cm.

Theo Bệnh viện quận Thủ Đức, khi tiến hành mở lồng ngực, các bác sĩ phát hiện nhiều máu đọng trong màng phổi, màng tim. Bệnh nhân được khâu vết thương tim, sau đó đặt ống dẫn lưu.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện quận Thủ Đức, đây là trường hợp vết thương tim nặng đầu tiên được bệnh viện cứu chữa thành công. Trước đó, bệnh viện quận chưa có ê kíp mổ tim.

Theo người nhà bệnh nhân, chị Nga là một người mổ gà, bán gà ở khu công nghiệp Sóng Thần. Do cự cãi với người bán gà bên cạnh, xảy ra xô xát, chị Nga bị đâm thủng tim.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Thanh Vạn - Lê Cầm

>> Một sinh viên bị đâm thấu tim, chết ngay tại lớp
>> Cứu sống học viên cai nghiện bị đâm thấu tim
>> Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thấu tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim
>> Cứu sống một phụ nữ bị đâm thấu tim
>> Cứu sống người bị dao đâm thấu tim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.