Tây Ban Nha thu hàng trăm ngàn viên thuốc nhập lậu từ Trung Quốc, Ấn Độ

30/06/2013 10:17 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 29.6 cho biết họ vừa tịch thu hàng trăm ngàn viên thuốc nhập lậu từ Trung Quốc và Ấn Độ.

(TNO) Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 29.6 cho biết họ vừa tịch thu hàng trăm ngàn viên thuốc nhập lậu từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã tịch thu trên 250.000 viên thuốc, chủ yếu là thuốc rối loạn cương dương, thuốc giảm cân và thuốc phá thai, được sản xuất từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhập khẩu trái phép vào Tây Ban Nha, theo AFP.

Cảnh sát Tây Ban Nha tịch thu số thuốc trên trong một chiến dịch kéo dài ba tuần qua tại các cửa hàng và sân bay.

Hôm 23.6, cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá đường dây bán doping nhập lậu trái phép từ Trung Quốc, Bồ Đào Nha và Hy Lạp, bắt giữ 84 người.

Trong diễn biến khác, mới đây, lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol đã thu giữ 10 triệu viên/gói thuốc giả hoặc thuốc bị cấm lưu hành trong chiến dịch Pangea VI, kéo dài từ 18 - 27.6 tại 99 quốc gia. Tổng giá trị số thuốc này lên đến khoảng 41 triệu USD.

Chiến dịch này nhằm vào các website bán thuốc trực tuyến. Hơn 9.000 website bán thuốc đã bị đóng cửa trong chiến dịch.

Phúc Duy

>> Tịch thu gần 10 triệu viên thuốc giả
>> Tây Ban Nha tịch thu 3 tấn cocaine trên tàu
>> Pháp tịch thu 1,2 triệu gói thuốc giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.