Ùn ùn rời Hà Nội

26/04/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Được nghỉ lễ 5 ngày, sau giờ tan sở chiều nay 26.4, dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ khiến các bến xe ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Nước Ngầm… nhộn nhịp khách ra đón xe đi đông bất thường.

(TNO) Được nghỉ lễ 5 ngày, sau giờ tan sở chiều nay 26.4, dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ lễ khiến các bến xe ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Nước Ngầm… nhộn nhịp khách ra đón xe đi đông bất thường.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Xí nghiệp quản lý Bến xe phía Tây cho biết, ngày bình thường có khoảng 20.000 lượt khách rời bến nhưng trong những dịp đặc biệt như chiều nay, lượng khách thường tăng từ 2 - 2,5 lần. Bến xe cũng đã có phương án chuẩn bị kỹ càng, tăng thêm hơn 100 xe, bố trí thêm người ở các bộ phận để đảm bảo việc đi lại của người dân thuận tiện.

Cũng theo ông Tiến, đến 18 giờ chiều nay, lượng khách đổ về bến mỗi lúc một đông. “Đến ngày mai 27.4, bến xe chắc chắn còn đông người rời Hà Nội, các nhà xe tiếp tục có một ngày làm việc vất vả”, ông Tiến nhận định.

Trong khi đó, đại diện Bến xe Giáp Bát cũng cho biết, lượng người đón xe rời Hà Nội trong chiều nay đông hơn rất nhiều ngày thường. Các tuyến xe về Nam Định, Thái Bình,Thanh Hóa… đều đông kín khách.

Đại diện các bến xe khác cũng xác nhận lượng người bắt xe rời Hà Nội tăng đột biến trong chiều nay.

về quê

về quê

về quê
Tại Bến xe Giáp Bát chiều nay có rất đông người đổ ra đón xe về quê

về quê
Ai cũng muốn đón được xe để về sớm nên khó tránh khỏi chen lấn, xô đẩy

về quê
Mỗi khi có xe vào bến, dòng người lại ùn ùn chạy theo để mong lên được xe sớm

về quê
Đa phần xe xuất bến đều đầy kín khách

về quê
Đến 17 giờ 30 chiều nay, lượng người đổ về Bến xe Giáp Bát mỗi lúc một đông, nhiều người chưa đón được xe phải rút điện thoại thông báo cho người thân sẽ về nhà muộn. Trong ảnh là chị Trần Thị Huyền, quê ở Nam Định đang báo cho gia đình chưa biết khi nào đón được xe về quê

về quê
Trong khi đó, những công nhân này sốt ruột đứng chờ đón xe về Thái Bình

về quê
Nhiều tuyến xe buýt cũng chật kín khách

về quê

về quê

về quê
Trong khi đó, tình trạng chen chân lên xe rời Hà Nội cũng tái diễn ở Bến xe Mỹ Đình

về quê
Khu vực mua vé xuất bến có khá đông người

về quê
Nhiều xe giường nằm cũng đầy ắp khách trước khi rời bến

về quê

về quê
Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt những người đợi xe rời Hà Nội trong chiều nay

về quê
Mẹ cháu bé tên Lâm này cho biết, đang lo không bắt được xe về Tuyên Quang thăm bà ngoại

về quê
Cháu bé chưa đầy 4 tuổi này cũng không giấu được mệt mỏi khi cùng mẹ tên Nguyễn Thu Hạnh, 35 tuổi chờ xe về Bắc Giang

về quê
Trời tối dần, nhưng vẫn có rất nhiều người ra bến rời Hà Nội về quê

Đan Hạ - Nguyễn Tuấn - Bùi Thanh Xuân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.