Bến Tre: Sẽ kỷ luật nặng những kẻ ăn bớt tiền, hàng cứu trợ dân sau bão

13/12/2006 22:52 GMT+7

Ngày 11/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký công văn cảnh báo: Nếu sở, ngành, huyện, thị, xã, phường nào để xảy ra tiêu cực trong việc tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ bà con bị thiệt hại do bão số 9 gây ra, thì tổ chức, cá nhân đó sẽ bị kỷ luật nặng và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới.

Theo đó, yêu cầu Ban tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ cấp huyện tổ chức kiểm tra cấp xã; còn cấp tỉnh kiểm tra, thanh tra, phúc tra cấp huyện, thị nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng hỗ trợ, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm, kể cả hộ dân. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện chỉ đạo xã niêm yết công khai danh sách hỗ trợ đến từng xóm, ấp, khu phố để tổ chức, cá nhân hỗ trợ và nhân dân tham gia giám sát. Khi danh sách được phê duyệt và niêm yết thì tiến hành hỗ trợ ngay 50% ; 50% còn lại sẽ tiếp tục được hỗ trợ sau khi khắc phục xong chỗ ở.

Mức hỗ trợ do UBND tỉnh Bến Tre đề ra là: nhà sập hoàn toàn 5 triệu đồng/hộ (nhưng phải là nhà chính, không tính nhà phụ, nhà kho). Nhà hư hỏng từ 50% trở lên được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ; nhà tốc mái, hư hỏng dưới 50% và các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo được hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng/hộ...

Ngay sau bão, tỉnh đã xuất ngân sách 14,5 tỉ đồng, Chính phủ cũng đã hỗ trợ cho tỉnh 50 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ bị thiệt hại do bão. Các tỉnh, thành trong cả nước và nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong ngoài tỉnh đã gửi giúp Bến Tre khắc phục hậu quả bão số 9 trên 7,4 tỉ đồng và hàng trăm tấn gạo, hàng ngàn thùng mì tôm, quần áo...

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.