Hàn Quốc phản đối tái triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ

14/05/2012 16:57 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại bán đảo Triều Tiên theo kêu gọi của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ sẽ làm hại những nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Vào tuần trước, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã thông qua việc sửa đổi Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng năm 2013, thúc giục chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama “tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại khu vực Tây Thái Bình Dương”.

Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc nói với hãng Yonhap hôm 13.5: “Nếu Mỹ triển khai vũ khí tại đây, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ Tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được hai miền Triều Tiên thông qua vào tháng 12.1991”.

Nguồn tin này bổ sung rằng việc tái triển khai là phi thực tế vì Mỹ đã phá hủy phần lớn các căn cứ vũ khí hạt nhân khi rút chúng khỏi Hàn Quốc vào năm 1991.

Sau khi rút vũ khí hạt nhân vào năm 1991, Mỹ cùng Hàn Quốc đã thiết lập chiến lược răn đe mở rộng nhằm chống lại chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Chiến lược này bao gồm cả việc đưa Seoul vào dưới cái gọi là “chiếc ô hạt nhân” vốn sẽ dẫn đến hành động trả đũa hạt nhân nếu Hàn Quốc hứng phải một cuộc tấn công bằng loại vũ khí này.

Sơn Duân

>> Hàn, Nhật, Trung cảnh báo Triều Tiên
>> Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới
>> Nhật - Hàn sẽ ký hiệp ước quân sự
>> Không quân Hàn, Mỹ tập trận lớn
>> Triều Tiên quyết tâm theo đuổi "chương trình hạt nhân vì hòa bình
>> Bí ẩn cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.