Giết người ở nhà nghỉ

07/12/2009 20:02 GMT+7

(TNO) Ngày 7.12, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) quyết định tạm giữ Trần Văn Quang (18 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra do liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản.

Vụ việc xảy ra chiều 5.12 tại nhà nghỉ Hiệp Thủy (số 6, đường số 1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân). Trước khi gây án, Quang cùng Hồ Thị Mỹ Dung (15 tuổi, quê Tây Ninh) và một phụ nữ tên Lan vào thuê hai phòng tại nhà nghỉ này rồi điện thoại rủ Huỳnh Tử Tuấn (30 tuổi, ngụ Q.11) đến chơi.

Tại đây, Dung và Lan rủ Tuấn vào phòng cùng quan hệ tình dục. Khi cả ba đang “mây mưa” thì Quang đẩy cửa vào, dùng dao uy hiếp buộc Tuấn phải đưa 1 triệu đồng cho chúng nếu không sẽ bị giết.

Sau khi lấy tiền, Quang, Dung và Lan bỏ ra ngoài bàn bạc sẽ sát hại Tuấn để cướp tài sản.

Cả ba sau đó vào lại phòng dùng dao tiếp tục khống chế Tuấn nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt.

Quyết cướp cho được tài sản, Dung dùng dao đâm một nhát trúng ngực khiến Tuấn gục chết tại chỗ.

Bọn cướp sau đó lục người nạn nhân lấy tiền, điện thoại… rồi xuống cầu thang định bỏ trốn nhưng bị bảo vệ nhà nghỉ phát hiện vây bắt được Quang. Riêng Dung và Lan chạy thoát.

Vụ án đang được Công an Q.Bình Tân kết hợp với Công an TP.HCM khẩn trương điều tra.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.