Vụ "buôn lậu" tại Mộc Bài: Luật sư đề nghị 26 "bị cáo hải quan" phải nộp lại 6,1 tỉ đồng tiền trốn thuế

31/12/2004 00:44 GMT+7

Ngày 30/12, phiên tòa xét xử vụ "buôn lậu" tại cửa khẩu Mộc Bài của TAND tỉnh Tây Ninh đã kết thúc phần tranh luận và đi vào phần nghị án.

Trong phần tranh luận trước đó, luật sư Lê Hồng Nguyên cho rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã vi phạm thủ tục tố tụng vì nhiều chứng cứ thu thập được cho thấy 2 anh em bị cáo Tiêu Văn Tố và Tiêu Thị Nhung có quốc tịch là người Campuchia. Tuy nhiên, khi tiến hành lấy cung, cả 2 bị cáo đều không có người phiên dịch. Đáng lưu ý là trong bài bào chữa của mình, luật sư Nguyên cho rằng đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát "chỉ buộc anh em Tố và Nhung cùng bị cáo Trần Ngọc Bích phải liên đới nộp lại 6,1 tỉ đồng tiền trốn thuế" là bất hợp lý. Bởi lẽ, số tiền trên là hậu quả của vụ án, hậu quả trên xuất phát từ việc phạm tội của tất cả các bị cáo trong vụ án, trong đó, ngoài "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Hạnh còn có 26 bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan cửa khẩu Mộc Bài. Trong bài bào chữa của mình, luật sư Phạm Hữu Tình cũng đồng quan điểm với ý kiến trên.

Ngày 31/12, tòa sẽ tuyên án.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.