Đài Loan nhận 2 tàu săn mìn Mỹ

03/08/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Lực lượng trên biển Đài Loan ngày 3.8 thông báo vừa nhận hai tàu săn mìn lớp Osprey từ Mỹ, theo AFP.

Đài Loan nhận 2 tàu săn mìn Mỹ
Một trong 2 tàu săn mìn lớp Osprey mà Đài Loan vừa nhận - Ảnh: Navy.mil

Hai tàu săn mìn nói trên được tu sửa lại sau khi được hải quân Mỹ cho “nghỉ hưu” vào năm 2006 và đến Đài Loan ngày 2.8.

Tàu lớp Osprey, vốn là tàu săn mìn lớn thứ 2 thế giới, có khả năng tìm kiếm, phân loại và phá hủy mìn.

Giới phân tích đánh giá tàu lớp Osprey sẽ giúp Đài Loan tăng cường khả năng chống phong tỏa trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Hai tàu săn mìn lớp Osprey nằm trong thỏa thuận bán vũ khí trị giá 6,4 tỉ USD, trong đó có tên lửa Patriot, trực thăng Black Hawk và thiết bị liên lạc cho đội chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan.

Khi Mỹ công bố thỏa thuận này năm 2010, Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội, ngừng những cuộc trao đổi về quân sự và đàm phán an ninh với Washington.

Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này đang chờ hợp nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu đảo này tuyên bố độc lập, theo AFP.

Văn Khoa

>> Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan
>> Bão Saola hướng về Đài Loan
>> Đài Loan sẽ triển khai hệ thống tên lửa mới
>> Đài Loan muốn mua xe tăng Mỹ
>> Đài Loan tính mua xe tăng cũ của Mỹ
>> Đài Loan thử nghiệm vũ khí mới
>> Đến lượt Đài Loan gây rối tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam
>> Đài Loan mất hai bản đồ mật
>> Nhật Bản, Đài Loan va chạm trên biển
>> Mỹ nâng cấp không quân Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.