Những ngày xuân yêu thương

31/12/2008 10:13 GMT+7

Những ngày này, hàng ngàn SV ở nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM đang tăng tốc chuẩn bị cho một mùa xuân yêu thương đầy ý nghĩa đang đến gần. Họ gọi là chiến dịch Xuân tình nguyện. Anh Nguyễn Thanh Đoàn, phó chủ tịch Hội SV TP.HCM, chỉ huy trưởng chiến dịch Xuân tình nguyện 2009, cho biết:

- Cách đây bốn năm (năm 2005), ý tưởng về một chiến dịch xuân từ những SV ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM không về quê ăn tết đã được nhiều SV trong trường ủng hộ. Họ âm thầm tìm đến những trường nuôi dạy trẻ bất hạnh… Những năm sau, chiến dịch lại được các trường tổ chức mỗi dịp xuân về, thu hút hàng trăm SV nhiều trường ĐH.

Với chủ đề “Xuân yêu thương” chiến dịch năm nay do Hội SV TP.HCM lần đầu tiên tổ chức ở cấp thành, sẽ diễn ra tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre và các xã vùng biên giới. Xuân tình nguyện lần này (bắt đầu từ ngày 17 đến 29-1-2009) có quy mô lớn nhất từ trước đến nay…

* Với quy mô lớn như vậy, chiến dịch xuân năm nay sẽ cần lượng chiến sĩ rất lớn…

- Dự kiến chiến dịch sẽ tiếp nhận 5.000 lượt bạn trẻ, SV, tuy nhiên chúng tôi không hạn chế lực lượng tham gia và cũng không đặt chỉ tiêu về số lượng. Đây là hoạt động hoàn toàn mở, hoàn toàn tình nguyện, Hội SV TP.HCM không phân bổ địa bàn hay chỉ tiêu số lượng chiến sĩ tham gia...

Chiến dịch năm nay được chia làm hai đợt cao điểm: đợt 1(17 đến 22-1-2009, nhằm 22 đến 27 tháng chạp) và đợt 2 (23 đến 29-1-2009, nhằm 28 tháng chạp đến mồng 4 tết). Tất cả SV ở lại TP.HCM hay về quê đón tết đều có điều kiện tham gia. Lễ ra quân chiến dịch lúc 6g30 ngày 18-1-2009, tại NVH Thanh niên TP.HCM. Thông tin từ các trường hiện có hàng ngàn SV đăng ký tham gia, rất nhiều bạn trẻ đang muốn mở lòng với tết!

Địa điểm tiếp nhận mọi đóng góp cho chiến dịch Xuân tình nguyện: văn phòng Đoàn - Hội SV các trường và Hội SV TP.HCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1). Trong ngày hội thu (17-1-2009 tại Trung tâm Công tác xã hội Thành đoàn, số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1) đội hình SV tình nguyện tiếp nhận tất cả đóng góp của người dân TP.HCM.  Sau khi kết thúc đợt thu gom, ban chỉ huy chiến dịch sẽ xử lý và gửi tặng lịch, băng cassette, radio cũ cho tủ sách nói của các trường khiếm thị...

* Xuân tình nguyện năm nay có gì mới lạ, hấp dẫn hơn những mùa chiến dịch trước, thưa anh?

- Những trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện ở TP.HCM, các chiến sĩ vùng biên giới… vẫn là những “địa chỉ” Xuân tình nguyện tìm đến.

Giữa thời điểm trước chiến dịch, các công việc đang được các trường chủ động chuẩn bị gấp rút, khẩn trương và một số nội dung đã khởi động như chương trình “biến block lịch cũ, băng cassette, radio thành sách nói cho người khiếm thị” đã được phổ biến rộng rãi... Các chiến sĩ vận động radio cũ tặng các cơ sở khiếm thị và hỗ trợ quỹ sách nói.

Ngày hội “Góp yêu thương gửi muôn nơi” (dự kiến diễn ra từ 8-23g ngày 17-1-2009, tại NVH Thanh niên TP.HCM): tiếp nhận quà tặng dân nghèo (bánh kẹo, quần áo, các vật dụng trang trí nhà cửa, tivi, xe đạp…), thi làm thiệp, viết thư cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo, đêm văn nghệ chào xuân gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo…; “Xuân về trên mái ấm, nhà mở”: sửa sang nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, trang trí để đón tết, tổ chức “Bữa cơm ngày xuân” tại các mái ấm nhà mở, giúp các bạn nhỏ tham gia các chương trình vui chơi ngày tết…; “Xuân về với vùng sâu”: tặng quà cho các em thiếu nhi, học sinh nghèo, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa - văn nghệ…

Trong đợt hai của chiến dịch, các SV tham gia được phát huy chuyên môn của mình: bảo trì hệ thống điện, cấp phát thuốc, trang trí nhà cửa… Với “Xuân về trong bệnh viện” (phối hợp với báo Tuổi Trẻ trong chương trình “Ước mơ của Thúy”): tặng quà tết cho bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện, tổ chức văn nghệ, các hoạt động vui chơi giải trí, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân neo đơn tại 10 bệnh viện ở TP.HCM.

Chương trình món quà đêm giao thừa “Khúc giao mùa yêu thương”: các chiến sĩ về các trường, trung tâm cai nghiện, trung tâm bảo trợ xã hội tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, thể thao đón xuân, tặng quà, thăm hỏi động viên học viên, xây dựng chương trình phát thanh tình nguyện... Ngoài ra, các chiến sĩ sẽ thăm hỏi, chúc tết các cụ già neo đơn, trẻ em lang thang, các anh chị lao công làm việc trong những ngày tết trên địa bàn mà trường trú đóng...

Theo Trần Huỳnh / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.