Hộ nghèo ĐBSCL được hỗ trợ xóa nhà tạm

28/12/2008 21:33 GMT+7

Ngày 28.12 tại tỉnh Hậu Giang, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì hội nghị tổng kết năm 2008, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2009 của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Năm qua, ĐBSCL đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,6%, thu nhập bình quân đầu người 14,8 triệu đồng/năm. Toàn vùng đã tạo việc làm mới cho 358.000 người lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,2%...

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng nhấn mạnh ĐBSCL muốn phát triển bền vững phải đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục - đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí. Ngoài ra các tỉnh thành trong khu vực cần nhanh chóng rà soát nắm chắc số hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Giai đoạn 2009-2010, cùng với sự hỗ trợ của T.Ư, từng địa phương sẽ huy động vốn từ nhiều nguồn (ngân sách, doanh nghiệp, vốn vay, đóng góp của nhân dân...) để giúp đỡ hộ nghèo, nhất là đồng bào Khmer sớm xóa nhà ở dột nát, tạm bợ.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.