Một bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn

08/01/2013 08:10 GMT+7

(TNO) Bác sĩ Nguyễn Đăng Trình, Phó trưởng khoa Nội (Bệnh viện đa khoa Bình Phước), cho biết bệnh viện đang điều trị theo phác đồ cho bệnh nhân T.V.H (53 tuổi, ngụ xã Đường Mười, H.Bù Đăng, Bình Phước) bị nhiễm liên cầu lợn.

(TNO) Ngày 7.1, bác sĩ Nguyễn Đăng Trình, Phó trưởng khoa Nội (Bệnh viện đa khoa Bình Phước), cho biết bệnh viện đang điều trị theo phác đồ cho bệnh nhân T.V.H (53 tuổi, ngụ xã Đường Mười, H.Bù Đăng, Bình Phước) bị nhiễm liên cầu lợn

Ông H. nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau nhức toàn thân, hoại tử, ù tai, nhiều nơi trên cơ thể (mặt, chân...) sưng phù, tím tái, không thể đi lại.

Xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị viêm màng não, nhiễm trùng huyết, đông máu nội tạng; chẩn đoán bị nhiễm liên cầu lợn.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi phát bệnh, ông H. đã ăn thịt heo bán trôi nổi trên thị trường nhiều ngày liền.

Phước Hiệp

>> Nhiều ca tai biến nặng do liên cầu lợn
>> Tác hại lâu dài của bệnh viêm màng não
>> Văcxin mới ngừa 2 bệnh viêm màng não

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.