Cây thiên tuế trổ hoa

23/03/2012 08:40 GMT+7

(TNO) Sáng 22.3, hàng trăm người từ khắp nơi đã đến Thiên Hậu Thánh Mẫu Cung (chùa bà Thiên Hậu) thuộc xã An Hiệp, H.Châu Thành (Sóc Trăng) để xem cây thiên tuế trổ hoa.

(TNO) Sáng 22.3, hàng trăm người từ khắp nơi đã đến Thiên Hậu Thánh Mẫu Cung (chùa bà Thiên Hậu) thuộc xã An Hiệp, H.Châu Thành (Sóc Trăng) để xem cây thiên tuế trổ hoa.

Ông Lý Hói (81 tuổi, phụ trách chăm sóc cây xanh và quản lý chùa bà Thiên Hậu) cho biết, sáng cùng ngày, ông ra chăm sóc cây thiên tuế thì phát hiện cây đã nở hoa màu vàng.

Ông Trương Vinh (81 tuổi, Trưởng ban trị sự chùa bà Thiên Hậu) cho biết, cây thiên tuế này được một phật tử ở xa hiến tặng nhà chùa cách đây 20 năm, đây là lần đầu tiên trổ hoa đẹp như thế.

Cây thiên tuế này cao khoảng 1,2m, đường kính lá xòe gần 2m. Do hoa trổ ngay giữa cây và hơi thấp nên phải vạch kỹ lá mới thấy rõ.

Hoa thiên tuế trông giống như một trái khóm (dứa) lớn, cao khoảng 0,3m, đường của kính hoa hơn 0,1m. Nhiều người cho rằng đây là một điềm lành vì từ trước tới nay hiếm thấy thiên tuế trổ hoa.

Tin, ảnh: Phong Dinh

>> Buồng chuối hơn 100 nải
>> Buồng chuối hơn 150 nải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.