Bình tĩnh khi bị âm túng

08/04/2012 10:16 GMT+7

Trong thực tế, nhiều phụ nữ có gia đình êm ấm hoặc đã có bạn tình nhưng vẫn thường cảm thấy không thỏa mãn về nhu cầu tình dục dù cảm xúc của những lần quan hệ vẫn đạt đỉnh điểm. Bản thân họ không hiểu tại sao mình lại ham muốn tình dục mãnh liệt đến vậy. Nhiều người vì muốn che giấu cảm xúc nên rơi vào tình trạng trầm cảm

Trong thực tế, nhiều phụ nữ có gia đình êm ấm hoặc đã có bạn tình nhưng vẫn thường cảm thấy không thỏa mãn về nhu cầu tình dục dù cảm xúc của những lần quan hệ vẫn đạt đỉnh điểm. Bản thân họ không hiểu tại sao mình lại ham muốn tình dục mãnh liệt đến vậy. Nhiều người vì muốn che giấu cảm xúc nên rơi vào tình trạng trầm cảm

Thực ra, việc ham muốn tình dục mãnh liệt này không phải là minh chứng của một sức khỏe tốt. Trong nhiều trường hợp, đó là biểu hiện của việc đang mắc một căn bệnh có tên khoa học Aphorodisia.

Theo y học, lúc quan hệ tình dục, cơ thể phụ nữ giải phóng chất endorphine tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, hưng phấn. Nguyên nhân dẫn đến chứng Aphorodisia chính là do những phụ nữ này bị nghiện cảm giác mà chất endorphine mang lại.

Nghiện tình dục ở phụ nữ có thể do di truyền, sự thay đổi các hóa chất, thần kinh hoặc gặp chấn thương tâm lý trong quá khứ. Khi nhu cầu tình dục tăng cao, nếu bị “đói” quá thì sẽ vật vã, khổ sở, mất tập trung khiến nhiều người tìm cách để thỏa mãn, thậm chí với cả những cách rất sai lầm.

Theo đông y, bệnh này thực chứng là do gan thấp nhiệt, hư chứng là do thận âm hư suy, yếu về thận âm, dục hóa lên quá cao mà gây nên. Những phụ nữ bị bệnh này rất dễ xúc động, tâm trạng bất an.

Ngoài ra, họ còn có những triệu chứng như nước tiểu màu vàng đậm; miệng khô đắng; khí hư ra nhiều, dính, đặc và trong suốt; lưỡi đỏ, rêu lưỡi mỏng và vàng. Lâu ngày, bệnh trở nên nặng hơn và những phụ nữ này thấy thắt lưng, đầu gối mỏi nhừ, đầu váng, tai ù, lòng bàn tay nóng bỏng, thậm chí suy kiệt sức khỏe. Đông y gọi đây là bệnh âm túng.

Khi mắc phải âm túng, phụ nữ không nên xấu hổ đến mức không dám đi khám. Nếu để lâu ngày, bệnh chuyển sang hư chứng sẽ gây ra đau lưng, mỏi gối, váng đầu, ù tai, chân tay nóng, dễ gây đau đầu, bốc hỏa, tăng huyết áp, tính tình cáu gắt, ảnh hưởng đến công việc và đời sống gia đình. Người bệnh cần có thái độ bình tĩnh, đúng mực.

Bên cạnh đó, cần hạn chế xem phim, đọc sách báo có tính chất khiêu dâm hoặc liên quan đến chuyện quan hệ tình dục. Nếu đã có gia đình thì cần cho chồng biết để chia sẻ và giúp đỡ trong việc điều trị.

Về ăn uống, cần hạn chế những thực phẩm có tác dụng kích thích như: ngầu pín, đuôi bò, cật heo, lòng đỏ trứng gà, thịt chó, dê, bò, hành, hẹ sống… Tăng cường ăn các loại rau quả có tính mát như: bí đao, dưa chuột, bách hợp có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, an thần, làm giảm sự “bốc lửa”.

Có thể dùng món ăn bài thuốc sau đây để hỗ trợ tốt hơn cho việc điều trị: Nguyên liệu gồm hạt sen, long nhãn, bột sắn dây, mỗi thứ 20 g; đường 50 g. Hạt sen ngâm nước lạnh cho mềm rồi đổ 600 ml nước hầm cho nhừ. Tiếp đó, cho long nhãn và đường vào đun thêm 5 phút, hòa bột sắn dây vào khuấy đều, bắc ra ăn hoặc cho nước đá vào ăn cho mát.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.