Hiến tặng bức sắc phong cổ cho bảo tàng

18/05/2012 10:03 GMT+7

(TNO) Sáng 18.5, ông Bùi Văn Quang, cán bộ chuyên trách công đoàn ngành giao thông vận tải Nam Định, Hội viên CLB UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam tại Nam Định đã hiến tặng Bảo tàng Đà Nẵng bức sắc phong chức “Thự thủ thành Thành Điện Hải” năm Minh Mạng thứ 21 (1840).

>> Tiếp nhận kỷ vật chiến tranh


Bức sắc phong có niên đại sớm về Thành Điện Hải lần đầu tiên được phát hiện - Ảnh: Nguyễn Tú

Bức sắc phong giấy dó màu vàng nhạt hình chữ nhật có kích thước 80 x 40 cm với đường viền trang trí hình rồng, mây, hoa văn chấm phủ nhũ bạc.

Đây là sắc phong chức “Thự thủ thành Thành Điện Hải” - Cai đội làm nhiệm vụ cai quản binh lính trấn giữ thành vào năm 1840. Do phần mặt trước của bản sắc bị cắt mất nên chưa xác định được tên vị quan được sắc phong. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào năm 1840, chính là thời điểm mà danh thần Nguyễn Công Trứ vào kiểm tra hệ thống phòng thủ của Đà Nẵng.


Ông Bùi Văn Quang (bên trái) hiến tặng bức sắc phong cho Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Hà Phước Mai, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết lâu nay chúng ta thường biết nhiều đến sắc phong thần của triều đình phong kiến ban tặng cho đình làng, miếu mạo, chùa chiền nhưng rất hiếm gặp sắc phong tước, do đó, bức sắc phong “Thự thủ thành Thành Điện Hải” lần đầu tiên được phát hiện, có niên đại sớm là nguồn tư liệu rất quý trong việc nghiên cứu di tích lịch sử này.

Đồn Điện Hải được xây dựng năm Gia Long thứ 12 (1813) ở gần cửa sông Hàn sau đó được dời vào bên trong, đến năm Minh Mạng thứ 15 (1834) thì đổi tên thành Thành Điện Hải.


Bức sắc phong cổ là nguồn tư liệu quý cho việc nghiên cứu di tích lịch sử Thành Điện Hải - Ảnh: Nguyễn Tú 

Đến năm Thiệu Trị thứ 7 (1847), chu vi Thành Điện Hải mở rộng đến 556 m, tường bao cao 5 m, hào sâu 3 m với 2 cổng chính, bên trong có nơi bàn việc triều đình, Kỳ đài, kho quân nhu, khí tài cùng 30 khẩu súng thần công đã nổ tiếng súng đầu tiên chống quân xâm lược Pháp.

Thành Điện Hải được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 1988 và ngày nay một số đoạn thành vẫn giữ được nguyên vẹn, bên trong thành hiện là Bảo tàng Đà Nẵng.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.