18 làng thanh niên lập nghiệp hiệu quả

31/03/2012 03:36 GMT+7

Ngày 29.3, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Đánh giá xây dựng 18 làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) giai đoạn 2006 - 2012 và định hướng quy hoạch mở rộng dự án đến năm 2020.

Ngày 29.3, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Đánh giá xây dựng 18 làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) giai đoạn 2006 - 2012 và định hướng quy hoạch mở rộng dự án đến năm 2020.

Sau 7 năm thành lập, đến nay 18 làng TNLN trên cả nước đã thu hút 1.256 hộ gia đình trẻ với 3.678 người đến lập nghiệp. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ban đầu, các hộ chủ yếu trồng hoa màu, chăn nuôi gia cầm với mục tiêu xây dựng mô hình kinh tế nông - lâm - ngư kết hợp, chuyên canh cây trồng có giá trị cao. Tính đến hết năm 2011, các làng TNLN đã trồng mới, chăm sóc 357 ha rừng phòng hộ, 843 ha rừng kinh tế, gần 600 ha cây phân tán; khoanh nuôi, bảo vệ 5.437 ha rừng phòng hộ, trên 16.000 ha rừng tự nhiên sản xuất; trồng 275 ha chè công nghiệp, chăn nuôi 2.227 con trâu bò... Trong đó, xuất hiện nhiều điển hình sáng tạo trong sản xuất như: làng TNLN Ia Mơ (Gia Lai), Trịnh Tường (Lào Cai), Na Ngoi (Nghệ An), Tây Sơn (Hà Tĩnh), Mo Rai (Kon Tum).

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư T.Ư Đoàn, khẳng định kết quả của 18 làng TNLN là mang lại công ăn việc làm cho nhiều thanh niên, hình thành được các điểm dân cư mới đồng bộ, thành lập được các tổ chức đoàn thể, cùng với lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh biên giới. Tuy nhiên, các dự án vẫn còn một số tồn tại như một số địa phương bố trí cán bộ phụ trách dự án chưa đúng tầm, thiếu kinh nghiệm, không gắn bó lâu dài với dự án. Một số dự án còn vướng mắc về đất đai, địa phương không thực hiện được như cam kết ban đầu khiến dự án bị chậm... Thời gian tới, khi lập dự án xây dựng các làng TNLN, cần chú trọng đến quy hoạch để hướng tới mục tiêu xây dựng các làng TNLN theo các tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mới.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.