Nga phóng vệ tinh Mỹ

25/03/2012 20:28 GMT+7

(TNO) Ngày 25.3, Nga đã phóng một vệ tinh viễn thông của Mỹ tại Trung tâm vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan, RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết.

(TNO) Ngày 25.3, Nga đã phóng một vệ tinh viễn thông của Mỹ tại Trung tâm vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan, RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết.

Theo đó, tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh Mỹ Intelsat-22 đã rời bệ phóng vào lúc 16 giờ 12 phút (giờ Nga, tức 19 giờ 12 phút cùng ngày theo giờ VN).


Một đợt phóng vệ tinh của Nga - Ảnh: AFP

Theo người phát ngôn Roscosmos thì vệ tinh Intelsat-22 sẽ tách khỏi tầng đẩy tăng cường Briz-M của tên lửa Proton-M vào lúc 7 giờ 40 phút sáng 26.3 (giờ Nga).

Được biết, vệ tinh Intelsat-22 được sử dụng để cung cấp dịch vụ viễn thông cho các khách hàng tại châu Phi, Đông Nam Á và Trung Đông.

Theo RIA Novosti, đây là lần thứ 10 vệ tinh Intelsat được phóng bởi tên lửa Proton của Nga.

Tiến Dũng

>> Nga phóng vệ tinh cho Trung Quốc
>> Nga sẽ phóng 14 tên lửa vào vũ trụ
>> Nga phóng vệ tinh hàng hải Glonass
>> Nga nghi nước ngoài phá hoại vệ tinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.