Nigeria phá hủy cơ sở chế tạo bom khủng bố

28/12/2012 17:46 GMT+7

(TNO) Theo AFP, ngày 28.12, quân đội Nigeria đã tiêu diệt năm nghi can khủng bố và phá hủy một cơ sở chế tạo bom tại Kaduna, một trong những thành phố lớn nhất miền bắc nước này.

(TNO) Theo AFP, ngày 28.12, quân đội Nigeria đã tiêu diệt năm nghi can khủng bố và phá hủy một cơ sở chế tạo bom tại Kaduna, một trong những thành phố lớn nhất miền bắc nước này.

Khi các binh sĩ tiến đến gần cơ sở của tổ chức Boko Haram, một số phần tử vũ trang đã nổ súng tấn công trước. Sau một lúc đọ súng, quân đội chính phủ đã tiêu diệt năm nghi can và làm hai nghi can khác bị thương, AFP dẫn lời đại diện chính quyền địa phương Sani Kukasheka Usman.

Trong vòng hai năm qua, Boko Haram đã tăng cường hoạt động, đe dọa an ninh của nhiều nước châu Phi và ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu dầu của Nigeria.

Từ đầu năm đến nay, các vụ tấn công của Boko Haram đã làm hàng trăm người thiệt mạng tại miền bắc nước này. Đây là khu vực đang chịu nhiều ảnh hưởng của tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Lan Chi

>> Philippines bắn chết một tên khủng bố
>> Cảnh cáo cô giáo nhắn tin “khủng bố” chủ tịch HĐND xã
>> Mỹ liệt một nhóm phiến quân Syria vào danh sách khủng bố
>> Diễn tập phòng chống khủng bố hàng không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.