Nuôi chó giúp chống nguy cơ dị ứng

11/12/2006 15:32 GMT+7

Những trẻ sống trong nhà nuôi nhiều chó ít có nguy cơ bị dị ứng như khó thở lúc còn nhỏ và bị hen suyễn khi lớn tuổi.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, trẻ sống trong gia đình nuôi từ 2 đến 3 con chó đã giảm được 1/3 nguy cơ bị hen so với những đứa trẻ sống trong môi trường không nuôi chó. Không khí trong gia đình nuôi từ 2 con chó trở lên có nhiều nội độc tố endotoxin, một hợp chất tự nhiên do vi khuẩn sản sinh ra. Theo các nhà khoa học, tiếp xúc với chất này sớm đã tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. (WebMD)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.