Giá dầu thô tiếp tục giảm

09/12/2010 08:11 GMT+7

(TNO) Giá dầu thô tại New York (Mỹ) phiên giao dịch ngày 8.12 lại tiếp tục giảm nhẹ sau khi Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố báo cáo tuần về dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. >> Đua lãi suất huy động >> Từ 1.1.2011, TP.HCM đồng loạt thông quan điện tử >> Đề xuất thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên (vào rạng sáng nay, 9.12, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 1.2011 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 88,28 USD/thùng, giảm 41 cent, tương đương giảm 0,5% so với phiên trước đó. Chênh lệch mức giá hiện tại so với cùng thời điểm năm 2009 ở mức 22%.

Tại London (Anh), giá dầu thô Brent giao tháng 1.2011 cũng giảm nhẹ 62 cent, tương đương 0,7% so với phiên 7.12, chốt phiên 8.12 ở mức 90,77 USD/thùng.

Theo báo cáo của DOE (công bố tối qua, 8.12, giờ VN), dự trữ xăng tại Mỹ trong tuần trước (tính tới ngày 3.12) đã tăng 3,81 triệu thùng, lên thành 214 triệu thùng. Kết quả này trái ngược hẳn với dự đoán của các chuyên gia đưa ra trước đó (giảm 300.000 thùng).

Dự trữ nhiên liệu cất các loại (diesel và dầu sưởi) cũng tăng thêm 2,15 triệu thùng so với tuần trước đó. Kết quả khảo sát ý kiến các chuyên gia do Bloomberg News tiến hành đã đưa ra mức dự đoán giảm 900.000 thùng.

Báo cáo về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ trên thị trường, DOE cho biết, nhu cầu tiêu thụ đối với nhiên liệu cất trung bình trong 4 tuần qua (tính tới ngày 3.12) đã giảm 4,7%, xuống còn 3,73 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng lại tăng nhẹ 0,3% lên mức trung bình 8,96 triệu thùng/ngày.

Dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước giảm 3,82 triệu thùng, xuống còn 355,9 triệu thùng. Trước đó, các chuyên gia dự đoán dự trữ dầu thô sẽ giảm ở mức 1,4 triệu thùng.

Bên cạnh đó, thông tin được công bố từ Chính phủ Trung Quốc cho thấy một viễn cảnh kinh tế mà trong đó chính sách tiền tệ của các nước có thể sẽ bị thắt chặt hơn, cũng là nguyên nhân khiến giá dầu thô đi xuống.

Theo dự kiến, Trung Quốc sẽ công bố báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của nước này vào ngày 11.12 tới, và nhiều khả năng nước này sẽ tăng lãi suất cơ bản trong thời gian ngắn tới đây.

Phía Trung Quốc hôm 3.12 đã có phát biểu rằng sẽ áp dụng một chính sách tiền tệ “khôn ngoan hơn” trong năm tới nhằm chống lại lạm phát.

Về phía Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, cuộc gặp mặt ngày 11.12 tới đây đang rất được trông chờ bởi đó là thời điểm các quốc gia trong khối quyết định có thay đổi mức sản lượng xuất khẩu dầu thô ra thế giới hay không.

Theo dự đoán của các chuyên gia, nhiều khả năng OPEC sẽ giữ nguyên mức sản lượng đã được thông qua từ cuối năm 2008.

* Trên thị trường chứng khoán thế giới, các sàn giao dịch tiếp tục biến động nhẹ. Sắc xanh - đỏ xuất hiện luân phiên nhau trên các bảng điện tử.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tiếp tục tăng nhẹ 0,4%, lên mức 1.228,28 điểm; Dow Jones Industrial tăng thêm 0,1%, chốt phiên ở mức 11.372,48 điểm.

Tại châu u, FTSE 100 của Anh giảm 0,24%; DAX của Đức giảm 0,37%; CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 0,56%. Trong khi đó, IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 1,55%; PSI General của Bồ Đào Nha tăng 1,02%; ISEQ của Ireland tăng 0,64%. STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,39% trong phiên 8.12.

Tại châu Á, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,9% lên thành 10.232,33 điểm, trong khi đó, HSI của Hồng Kông lại bất ngờ giảm mạnh 1,43%, xuống mức 23.092,52 điểm. Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 0,95% và 0,89%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.