Trong vụ án bắn chết Dung Hà (“trùm xã hội đen” ở Hải Phòng) do “trùm xã hội đen” Trương Văn Cam (Năm Cam) và Nguyễn Tuấn Hải (Hải “bánh”) chủ mưu, vai trò của Phát là người nuôi dưỡng, che giấu cho Nguyễn Việt Hưng, Vũ Xuân Trường sau khi gây án. Vụ việc xảy ra vào ngày 2.10.2000, sau khi Hưng và Trường tham gia bắn chết Dung Hà, Hưng đã gặp Phát để thông báo tình hình việc y tự tay bắn chết Dung Hà. Ngay sau đó, Phát chở Hưng đi vứt khẩu súng gây án ở cầu Sài Gòn (TP.HCM) nhằm che giấu hành vi phạm tội, đồng thời Phát còn tổ chức cho Hưng, Trường về nhà riêng ở quận 7 (TP.HCM) để lẩn tránh sự truy xét của công an. Trong quá trình Bộ Công an triệt phá vụ án Năm Cam, tên Phát đã trốn ở nhiều nơi, nên vào ngày 6.2.2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thế Phát về tội “Che giấu tội phạm”.
Hiện cơ quan điều tra đang phục hồi điều tra về hành vi “Che giấu tội phạm” đối với Nguyễn Thế Phát nhằm xử lý theo pháp luật.
TTXVN
Bình luận (0)