Sinh nhật cũng là ngày tử?

11/06/2012 14:04 GMT+7

(TNO) Nguy cơ thiệt mạng vào ngày sinh nhật cao gấp 14% so với các ngày bình thường trong năm, theo nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu thu thập được từ hơn 2 triệu người.

Nhóm chuyên gia Thụy Sĩ do tiến sĩ Vladeta Ajdacic-Gross dẫn đầu đã tiến hành cuộc nghiên cứu dựa trên lý thuyết gọi là “phản ứng ngày kỷ niệm”, hoặc ngày sinh nhật buồn, với stress đóng vai trò đáng kể trong những ngày này.

Sinh nhật cũng là ngày tử?
Stress thường gây áp lực cho tâm lý con người vào ngày sinh nhật của họ - Ảnh: AFP

Nguyên nhân dẫn đến thiệt mạng trong ngày sinh nhật bao gồm đau tim, đột quỵ, ung thư, té ngã và tự tử.

“Chúng tôi rút ra được một điều là những ngày sinh nhật thường kết thúc một cách "buồn bã" hơn là chúng ta vẫn tưởng”, theo báo Independent dẫn lời trưởng nhóm Ajdacic-Gross.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 2,4 triệu cái chết trong hơn 40 năm và rút ra được kết luận trên.

Phi Yến

>> Tiền tiểu đường có nguy cơ đột quỵ
>> Nguy cơ ung thư vú do uống rượu
>> Dị ứng liên quan đến bệnh ung thư?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.