Thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế 5 chuyên khoa

27/03/2014 02:00 GMT+7

Ngày 26.3, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Trường đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội nghị “Đào tạo nhân lực y tế vùng ĐBSCL” năm 2014.

Ông Võ Trọng Hữu, Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa-Xã hội - Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cho biết hiện các tỉnh thành ĐBSCL đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực ở 5 chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh lý. Năm 2014, nhu cầu đào tạo 5 chuyên ngành trên ở ĐBSCL là 451 bác sĩ, năm 2015 cần 510 bác sĩ, chưa kể nhu cầu sau đại học của một số tỉnh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành y tế các tỉnh thành, việc chiêu sinh ở các chuyên ngành này rất khó khăn vì thiếu cơ chế, chính sách, học và làm vừa độc hại lại khó làm thêm và thu nhập thấp. PGS-TS Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực y tế vùng ĐBSCL, ngoài gần 2.100 chỉ tiêu hệ chính quy và vừa học vừa làm, trường đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đề xuất để Bộ GD-ĐT bổ sung thêm 250 chỉ tiêu đào tạo cho trường trong năm 2014.

Đình Tuyển

>> Thiếu nhân lực y tế trầm trọng
>> Long An thiếu trầm trọng nhân lực y tế
>> VN giúp Lào đào tạo nhân lực y tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.