100 trường ĐH danh tiếng nhất thế giới

20/03/2012 03:10 GMT+7

Các ĐH Mỹ vẫn chiếm phần lớn trong bảng xếp hạng 100 ĐH danh tiếng trên thế giới năm 2012, nhiều ĐH ở Đông Á cũng tăng hạng.

Các ĐH Mỹ vẫn chiếm phần lớn trong bảng xếp hạng 100 ĐH danh tiếng trên thế giới năm 2012, nhiều  ĐH ở Đông Á cũng tăng hạng.

Tạp chí Times Higher Education của Anh vừa công bố bảng xếp hạng 100 ĐH danh tiếng thế giới. Theo đó, Mỹ dẫn đầu danh sách, với 44 trường, kế đến là Anh (10 trường) và Nhật Bản đứng thứ 3 (5 trường). Trong 10 ĐH đứng đầu bảng xếp hạng, Mỹ lại có tới 7 trường, với các vị trí 1, 2, 4, 5, 7, 9 và 10 lần lượt thuộc về ĐH Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts, ĐH Stanford, ĐH California ở Bekerly, (UC Bekerly) ĐH Princeton, ĐH California ở Los Angeles (UCLA) và ĐH Yale. Vị trí thứ 3, 6 và 8 lần lượt thuộc về ĐH Cambridge, ĐH Ofxord (Anh), và ĐH Tokyo (Nhật).

Đây là năm thứ 2 Times Higher Education công bố bảng xếp hạng 100 ĐH danh tiếng thế giới, vốn được dựa trên ý kiến của hơn 17.000 học giả. Theo BBC, 5 trường chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng năm nay không thay đổi so với năm trước. Tuy nhiên, bảng xếp hạng năm nay cho thấy một số ĐH ở Anh bị tụt hạng hoặc bị loại trong khi các ĐH ở Đông Á và lục địa châu u tăng hạng. Cụ thể, Imperial College London từ hạng 11 xuống hạng 13 và University College London từ 19 xuống 21. Cả University of Sheffield và London School of Hygiene and Tropical Medicine bị loại ra khỏi bảng xếp hạng sau khi được xếp vào nhóm 91-100 hồi năm 2011.

 
ĐH Harvard dẫn đầu danh sách bảng xếp hạng 100 ĐH danh tiếng trên thế giới - Ảnh: Trọng Phước 

Trong khi đó, ĐH Quốc gia Singapore từ vị trí 27 lên 23, ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) từ 35 lên 30, ĐH Hồng Kông từ 42 lên 39, trường Ludwig-Maximilians University Munich (Đức) từ 48 lên 42 và Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Thụy Sĩ) từ 24 lên 22.

Trong bảng xếp hạng năm 2012, Canada có 3 trường, gồm University of Toronto (đứng vị trí 16), University of British Columbia và McGill University (cùng đứng vị trí 25); Úc có 4 trường, gồm University of Melbourne (43), Australian National University (44), University of Sydney (50) và University of Queensland Australia (thuộc nhóm 71-80).

Bà Wendy Piatt, Tổng giám đốc của nhóm 10 ĐH có nghiên cứu nhiều nhất ở Anh, vốn cũng là 10 trường lọt vào bảng xếp hạng trên, cho rằng sự tăng hạng của các ĐH ở nước khác là do chính phủ của họ tăng cường đầu tư cho giáo dục bậc cao. Còn ông Phil Baty, biên tập viên của Times Higher Education, nhận định sự danh tiếng của các ĐH bắt đầu chuyển hướng từ Tây sang Đông.

Bảng xếp hạng 100 ĐH danh tiếng năm 2012 của Times Higher Education được đăng tại http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/reputation-rankings.html.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.