Đi đòi nợ, bị chém chết

13/01/2013 20:40 GMT+7

(TNO) Ngày 13.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Phong (19 tuổi, quê An Giang) và Võ Tá Trung (22 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 2.1, trong lúc nhậu, Phong mượn xe máy của Định đi mua "mồi" thì bị Đội CSGT Công an H.Tân Thành kiểm tra và giữ xe vì xe không có giấy tờ.

Sau đó, Định yêu cầu Phong phải bồi thường 3 triệu đồng nhưng Phong chỉ đồng ý trả 2,7 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 11.1, Định hẹn Phong đến quán chè Chú Lùn (xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành) để giải quyết vụ việc.

Khi đến điểm hẹn, Phong rủ Trung và Nguyễn Viết Giang (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) mang theo dao đi cùng mình.

Lúc gặp, Định dùng dao kề vào cổ Phong yêu cầu phải trả đủ tiền. Thấy vậy, Trung và Giang rút dao ra đuổi chém nhưng Định bỏ chạy.

Một lúc sau, Định quay lại bật lửa đốt vào chai xăng, rồi quăng vào người Phong nên Phong cầm dao chém Định khiến con dao rơi xuống đất.

Trung đứng gần đó lượm con dao lên rồi đuổi theo chém vào lưng và đầu của Định. Định bỏ chạy được vài trăm mét thì nằm chết bên lề đường.

Phong được mọi người đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu do bị bỏng tay, và sau đó bị PC45 bắt giữ. Khi biết Định chết, Trung đến cơ quan công an tự thú, còn Giang hiện đang bỏ trốn.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Bắt kẻ chém người dã man
>> Con nghiện chém người hàng loạt lãnh án tử hình
>> Phá băng nhóm chuyên chém người đi đường cướp xe
>> Phá 2 băng chém người, cướp của
>> Bắt 6 nghi can chém người thi hành công vụ
>> Chém người giữa khuya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.