Băng cướp giật lãnh án

27/05/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 27.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

(TNO) Ngày 27.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Phước (24 tuổi, ngụ quận 10) 7 năm tù; Nguyễn Hoàng Bảo (23 tuổi, ngụ quận 10) 6 năm tù; Chiếng Vĩnh Thắng (23 tuổi, ngụ quận 10) 5 năm tù; Trần Thị Ngọc Giàu (24 tuổi, ngụ quận 10) 4 năm tù; Nguyễn Thị Tuyết Lan (23 tuổi, ngụ quận 10) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hải (18 tuổi, ngụ quận 10) 3 năm tù; Trần Đình Sự (21 tuổi, ngụ quận 10) 2 năm 6 tháng tù; Trương Hữu Lộc (24 tuổi, ngụ quận 10) và Trương Bích Tuyền (18 tuổi, ngụ quận 10) mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù, về cùng tội “cướp giật tài sản”.

Các bị cáo chờ nghe tuyên án
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2012 đến đầu năm 2013, Phước và các bị cáo trên tập hợp thành băng nhóm, sử dụng xe máy chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn TP.HCM để chiếm đoạt tài sản chia nhau tiêu xài.

Nhóm Phước thường nhắm đến giỏ xách, dây chuyền, điện thoại của người đi đường để cướp giật. Nhóm Phước đã thực hiện trót lọt 10 vụ, trị giá tài sản cướp giật được là 86 triệu đồng.

Ngoài 10 vụ án trên, trong năm 2012, nhóm Phước còn thực hiện 18 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận 3, 10, chiếm đoạt 12 điện thoại di động, 2 sợi dây chuyền vàng, 5 giỏ xách. Tuy nhiên, do các vụ án này cơ quan chức năng chưa tìm được bị hại nên chưa xử lý đối với nhóm Phước.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Triệt phá băng cướp giật táo tợn
>> Băng cướp giật lãnh án
>> Bắt băng cướp giật tài sản của du khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.