Phát hiện thêm vụ lừa đảo 6,8 tỉ đồng và 77.000 USD

20/11/2006 23:46 GMT+7

Chiều 20/11, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thế Tâm, sinh năm 1971, quê Ứng Hòa, Hà Tây trú ở Tây Hồ, Hà Nội, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phong Phú về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 6,8 tỉ đồng và 77.000 USD của 2 công ty lớn để liên doanh làm chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Sơn Đồng, Hà Tây.

Trước đó, Tâm đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội lừa đảo 3,581 tỉ đồng và 268.000 USD tại 4 dự án xây dựng của tỉnh Hà Tây. Như vậy, cho đến nay, tổng số tiền lừa đảo mà Chu Thế Tâm chiếm đoạt lên tới 10,381 tỉ đồng và 345.000 USD. Cùng ngày, Viện KSND TP Hà Nội cũng phê chuẩn lệnh khởi tố đối với  Nguyễn Thị Nhâm, sinh năm 1979, ở Yên Mỹ, Hưng Yên là Giám đốc Công ty cổ phần Phong Phú (được đề bạt sau khi Tâm bị bắt) về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm trong việc trực tiếp thu số tiền 6,8 tỉ đồng và 77.000 USD nói trên cho Chu Thế Tâm.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.