Xử “hung thần” của các sinh viên

26/05/2012 03:32 GMT+7

Ngày 25.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, lưu động ở Nhà thiếu nhi Q.Thủ Đức, tuyên phạt Nguyễn Anh Kiệt (23 tuổi) mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”; Mạc Duy Chúc (29 tuổi, cả hai cùng ngụ Q.12, TP.HCM) 1 năm 6 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Xử “hung thần” của các sinh viên
Kiệt (áo sậm) và Chúc - Ảnh: L.N

Từ tháng 4.2011, Trần Trung Dương (đã chết) và Kiệt đến các trường ĐH-CĐ, trạm xe buýt... ở khu vực quận 12, Thủ Đức dàn cảnh để khống chế buộc nạn nhân lên xe chở đến nơi vắng vẻ, uy hiếp cướp tài sản. Nếu nạn nhân chống cự, chúng sẵn sàng dùng dao mang theo đâm nạn nhân. Sáng 2.5.2011, Dương và Kiệt đâm chết anh Tôn Thái Vinh (ngụ Đồng Nai, là sinh viên ĐH Ngân hàng ở TP.HCM) để lấy ba lô trong đó có máy tính xách tay, ĐTDĐ, tiền... Sau đó, cả hai tiếp tục đi cướp thì bị Công an H.Bình Chánh bắt giữ.

Tổng cộng hai bị cáo này đã thực hiện 18 vụ cướp tài sản. Phần lớn tài sản cướp được chúng bán cho Chúc để lấy tiền tiêu xài và chơi ma túy.

Quang Hiển

>> Kẻ giết sinh viên cướp của lãnh án tử hình
>> Nghi án bên vệ đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.