Lốc xoáy tàn phá trung nam nước Mỹ, ít nhất 17 người chết

28/04/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Các trận lốc xoáy hất tung các xe hơi, xé toạc các căn nhà, làm bật gốc cây cối ở khắp khu vực miền trung nam Mỹ, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.


Đống đổ nát do trận lốc xoáy để lại ở bang Arkansas - Ảnh: Reuters 

Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp bang Arkansas cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng khi những trận lốc xoáy quét qua bang này vào ngày 28.4, trong khi Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp bang Oklahoma cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng.

“Tình hình rất hỗn loạn”, thị trưởng thành phố Velonia (Arkansas), ông James Firestone, cho biết.

Các lực lượng cứu hộ đã phải lùng sục khắp các đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân từ trong đêm 27.4 cho đến sáng 28.4.

Các trận lốc xoáy tiếp tục quét qua khu vực miền trung nam nước Mỹ trong ngày 28.4, dự kiến tiếp tục đe dọa khu vực này trong ngày mai 29.4.

Nhiều khu vực thuộc hai bang Arkansas và Oklahoma (miền trung nam Mỹ) mất điện do các trận lốc xoáy và số người thiệt mạng có thể tăng lên.

Phúc Duy

>> Động đất, lốc xoáy ở Đài Loan, Philippines
>> Bão kèm lốc xoáy tấn công Bangladesh, 20 người chết 
>> Lốc xoáy tàn phá nước Mỹ, ít nhất 5 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.