Tuyên án tử hình kẻ sát hại dã man hai vợ chồng ở Đà Lạt

27/03/2014 12:27 GMT+7

(TNO) Sáng nay 27.3, tại hội trường UBND xã Tà Nung, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với Lữ Văn Quý (22 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú thôn 2, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt).

Án tử hình cho kẻ sát hại 2 vợ chồng ở Tà Nung đêm 26 tết
Phòng xử án không còn chỗ trống

Quý là kẻ giết hại dã man 2 vợ chồng ông Vũ Mạnh Hồng (59 tuổi) và bà Bùi Thị Hợp (55 tuổi, ngụ thôn 4, xã Tà Nung) đêm 26.1.2014 (26 tết Giáp Ngọ) gây xôn xao dư luận trong dịp tết vừa qua.

Có khoảng 1.000 người dân đến dự phiên tòa vì muốn tận mắt xem mặt mũi kẻ sát nhân. Hội trường xã Tà Nung không còn ghế trống. Nhiều người phải đứng bên ngoài cửa sổ, đứng ngoài sân theo dõi phiên xử qua loa phóng thanh.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, do đánh bài thua hết tiền nên khoảng 19 giờ ngày 26.1.2014, Quý đến nhà ông Hồng và bà Hợp để vay tiền nhưng bị từ chối. Quý bèn nảy ý định giết vợ chồng chủ nhà lấy tài sản.

Biết vợ chồng ông Hồng nuôi nhiều gà, ngan… Quý nói ông Hồng ra bắt và bán cho Quý con gà. Lúc ông Hồng ra chuồng gà, Quý cầm cây rựa của gia chủ đi theo đánh nhiều nhát vào đầu ông Hồng. Thấy ông Hồng ngã gục nằm im, Quý cầm rựa vào gần nhà bếp gọi bà Hợp và nói “Bà ơi, ra xem sao ông bị ngã rồi”.

Bà Hợp chạy ra khoảng hơn 3 m thì Quý từ phía sau cầm rựa đánh mạnh vào đầu làm bà Hợp gục xuống và đánh thêm nhiều cái đến khi bà Hợp bất tỉnh.

Sau đó, Quý vào nhà lục tìm tài sản, lấy 1 dao bấm, 2 điện thoại di động. Lấy xong, Quý phát hiện trên tủ lạnh có chiếc búa đóng đinh, liền lấy búa cầm ra đánh vào đầu ông Hồng, bà Hợp mỗi người một cái cho chết hẳn. Hậu quả, bà Hợp chết tại chỗ, ông Hồng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong vào ngày 7.2.2014.

Gây án xong, Quý mang chiếc rựa về nhà mình rửa sạch vứt tại khu vực bếp. Một điện thoại Quý mang bán được 300.000 đồng, 1 chiếc đổi cho mẹ ruột. Những ngày cơ quan chức năng tiến hành điều tra Quý vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 29.1, nghe tin ông Hồng ở bệnh viện có dấu hiệu phục hồi nên Quý mới bắt xe đi TP.Vũng Tàu về nhà dì ăn tết. Tiếp đó, ngày 4.2, Quý đón xe về Nghệ An, khi đến gần cầu Bến Thủy thì bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Tại phiên tòa, Quý thành thật khai báo và tỏ vẻ ăn năn hối lỗi và xin được sống. Tuy nhiên Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Quý đã mất nhân tính đáng loại ra khỏi xã hội và tuyên phạt Lữ Văn Quý tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bài ảnh: Lâm Viên

>> Vụ hai vợ chồng bị sát hại dã man ở Đà Lạt: Gian nan hành trình phá án
>> Vụ sát hại dã man hai vợ chồng ở Đà Lạt: Nạn nhân thứ 2 tử vong
>> Vụ hai vợ chồng ở Đà Lạt bị sát hại: Khen thưởng các đơn vị truy bắt nhanh nghi can
>> Truy tìm thủ phạm sát hại hai vợ chồng
>> Bắt nghi can sát hại dã man hai vợ chồng ở Đà Lạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.